Kết quả tìm kiếm cho "Quốc vương Campuchia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1609
Bám sát Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các cấp chính quyền và Nhân dân xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn) đã đồng hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) triển khai tốt các chương trình, hoạt động tuyên truyền, tuần tra đường biên, cột mốc... Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới của xã được ổn định; quan hệ hợp tác giữa 2 bên ngày càng củng cố.
An Giang là vùng đất đặc biệt, vừa có đồng bằng vừa có đồi núi, với nhiều cảnh quan và có tuyến biên giới giáp Campuchia dài gần 100km. Đây là đầu mối giao thương quan trọng với Campuchia và các quốc gia tiểu vùng sông Mekong, nên được Chính phủ chọn Khu kinh tế Cửa khẩu An Giang là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu quan trọng ưu tiên đầu tư thời gian tới, biến nơi đây thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực.
Chính phủ Thái Lan ngày 3/3 xác nhận về việc nghiên cứu xây dựng tường tại một phần biên giới nước này với Campuchia để ngăn vượt biên trái phép. Diễn biến này nằm trong nỗ lực đa quốc gia để xử lý các trung tâm lừa đảo ở khu vực biên giới.
Không rầm rộ như 5 năm trước đây, vẫn còn 7 hộ bám trụ đất liền kề kênh Ruột (xã Phú Hội, huyện An Phú) để nuôi cua đồng thương phẩm, tìm kế sinh nhai.
Cử tri các địa phương kiến nghị sớm nâng cấp, sửa chữa quốc lộ, cửa khẩu; hỗ trợ nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh đã rà soát, trả lời kiến nghị.
Sáng 1/3, tại Công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và 1985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Chiều 28/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa nữ doanh nghiệp tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) năm 2025.
Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, cùng sự nỗ lực của chính quyền và người dân, An Giang đang từng bước vươn lên trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội (KTXH) quan trọng của vùng ĐBSCL.
Cùng với những định hướng chiến lược, mục tiêu rõ ràng và giải pháp khả thi, Sở Y tế đã dẫn dắt toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ghi nhiều dấu ấn quan trọng. Trong đó, đạt và vượt chỉ tiêu so kế hoạch; chủ động phòng ngừa, kiểm soát tốt bệnh; chất lượng khám, chữa bệnh, dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao; tổ chức bộ máy y tế ngày càng hoàn thiện; tăng cường mua sắm trang thiết bị, đảm bảo nguồn thuốc; tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số; đẩy mạnh y tế chuyên sâu; từng bước tự chủ tài chính; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành…
Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được triển khai, cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 theo kế hoạch. Với quyết tâm chính trị cao nhất, thời gian qua, Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn phát sinh.
Chiều 24/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025); thăm, chúc mừng, động viên đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 103.
Sáng 24/2, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh với lãnh đạo các sở, ban, ngành. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Phước, Nguyễn Thị Minh Thúy và Ngô Công Thức.